Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) -  Hai Bộ trưởng đã nhất trí thông qua Biên bản Kỳ họp và cam kết sẽ phối hợp thúc đẩy triển khai các lĩnh vực đã nêu tại Biên bản. 

Ngày 19/11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan theo hình thức trực tuyến.

Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên bày tỏ đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Thái Lan và Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nhất trí tăng cường hợp tác y tế cộng đồng trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng nhất trí tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như kinh tế số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo; tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Kết thúc kỳ họp, hai Bộ trưởng đã nhất trí thông qua Biên bản Kỳ họp và cam kết sẽ phối hợp thúc đẩy triển khai các lĩnh vực đã nêu tại Biên bản. Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Thái Lan giai đoạn 2021-2026 và Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu