Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Bộ trưởng đồng chủ trì kỳ họp thứ ba Uỷ ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.

Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và người đồng cấp Hàn Quốc Sung Yun-mo tại lễ ký - Ảnh: TTXVN 

Bên lề Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa ASEAN-Hàn Quốc và Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc lần thứ nhất, ngày 26/11, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh gặp người đồng cấp Hàn Quốc Sung Yun-mo để trao đổi ý tưởng về mở rộng hoạt động thương mại song phương.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các ngành: công nghiệp, trong đó đặc biệt là ngành chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; năng lượng; thương mại; xuất khẩu nông sản và thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc… Cùng với đó, tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại (PVTM)...

Dịp này, hai Bộ trưởng đồng chủ trì kỳ họp thứ ba Uỷ ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về Dự án “Nâng cao năng lực và phát triển chung trong ngành dịch vụ phân phối tại Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu