Việt Nam trở thành "điểm giao thoa“ quan trọng của các hiệp định thương mại khu vực lớn nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Bài viết cho rằng Việt Nam đang thúc đẩy tự do hóa kinh tế để trở thành một địa điểm đầu tư mới ngày càng hấp dẫn mà trong đó Đức là một trong những đối tác quan trọng. 

(VOV5) - Báo điện tử “Sóng Đức“ (Deutsche Welle – DW) của Đức ngày 20/10 có bài viết nhan đề "Việt Nam khởi động một thời kỳ mới về phát triển kinh tế" của nhà báo Rodion Ebbighausen, cho rằng Việt Nam đang thúc đẩy tự do hóa kinh tế để trở thành một địa điểm đầu tư mới ngày càng hấp dẫn mà trong đó Đức là một trong những đối tác quan trọng.

Việt Nam trở thành "điểm giao thoa“ quan trọng của các hiệp định thương mại khu vực lớn nhất - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Đánh giá về sự phát triển của Việt Nam, tác giả bài viết cho rằng mặc dù kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của kinh tế thế giới những năm gần đây song tốc độ tăng trưởng của hai năm qua vẫn đạt quanh ngưỡng khá cao là 6%/năm. Tác giả đánh giá Việt Nam đang trở thành "điểm giao thoa“ quan trọng của các hiệp định thương mại khu vực lớn nhất hiện nay.

Bài viết có phần trích dẫn nhận định của ông Bjoern Koslowski, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Ngoại thương Đức tại Việt Nam (AHK) cho rằng môi trường đầu tư ở Việt Nam đang thuộc hàng tốt nhất ở ASEAN và đây là yếu tố mà các doanh nghiệp Đức đã chờ đợi để chuẩn bị cho một làn sóng đầu tư mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu