Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác Nam – Nam

Hồng Vân
Chia sẻ

(VOV5) - Đây cũng là dịp quảng bá thành tựu công cuộc Đổi mới, chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 20/3, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cao cấp của Liên hợp quốc lần thứ 2 về hợp tác Nam - Nam. Hội nghị diễn ra từ 20 - 22/3/2019,  tại Buenos Aires (Argentina).

Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác Nam – Nam - ảnh 1 Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VTV.vn

Với chủ đề “Vai trò của hợp tác Nam - Nam và việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững: cơ hội và thách thức”, Hội nghị đánh giá tiến trình 40 năm triển khai Kế hoạch hành động Buenos Aires (BAPA) về thúc đẩy và thực hiện hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển và đề ra các phương hướng hợp tác Nam – Nam trong thời gian tới.

Đề cập đến sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị lần này, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này nhằm khẳng định cam kết, ủng hộ của Việt Nam đối với hợp tác Nam – Nam; nhấn mạnh sự tham gia và đóng góp của Việt Nam vào hợp tác Nam – Nam. Đây cũng là dịp quảng bá thành tựu công cuộc Đổi mới, chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Dự kiến trong thời gian tham dự Hội nghị, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn dẫn đầu sẽ tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể và tham gia thảo luận tại các buổi tọa đàm, đối thoại được tổ chức nhân dịp Hội nghị; có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị và một số hoạt động khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu