Việt Nam và Argentina tăng cường hợp tác hữu nghị

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng thống Argentina Mauricio Macri khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Argentina tại Châu Á.

Tối 20/02, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và phu nhân.

Việt Nam và Argentina tăng cường hợp tác hữu nghị - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Mauricio Macri và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Argentina. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu Argentina đã đạt được trong thời gian qua, trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 ở Mỹ Latin với vị thế và tiếng nói quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/10/1973 cùng các hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian qua là nền tảng để phát triển quan hệ Việt Nam - Argentina một cách bền vững: "Kết quả của chặng đường hơn 45 năm qua mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta thiết lập và đang phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện và duy trì hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, đạt 2,9 tỷ USD trong năm 2018, gấp 2 lần so với năm 2013. Ngoài ra, các dự án sản xuất các sản phẩm sinh học của Argentina tại Việt Nam, hợp tác nhân chủng học pháp y, hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam và ba bên cùng nhiều dự án khác đang hoạt động hiệu quả".

Khẳng định dư địa hợp tác của hai bên vẫn còn rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hợp tác của hai nước ngày càng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu đáp từ, Tổng thống Argentina Mauricio Macri khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Argentina tại Châu Á và mức trao đổi thương mại hai chiều năm 2018 đạt 3 tỷ USD chỉ là bước khởi đầu. Tổng thống hy vọng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu