Việt Nam tận dụng các Hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu

Chia sẻ
(VOV5) - Sau gần 1 năm rưỡi thực thi, thương mại hai chiều Việt Nam - EU đạt 63,6 tỷ USD, tăng trưởng 14,8%. 
Việt Nam tận dụng các Hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu - ảnh 1May hàng xuất khẩu sang thị trường EU tại Công ty May Thái Nguyên - Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo Bộ Công thương, năm 2021, việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA)... để đẩy mạnh xuất khẩu đã được các ngành hàng, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, góp phần đáng kể vào bức tranh xuất khẩu đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020.

Cụ thể, đối với Hiệp định EVFTA, sau gần 1 năm rưỡi thực thi, thương mại hai chiều Việt Nam - EU đạt 63,6 tỷ USD, tăng trưởng 14,8%. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ (C/O mẫu EUR.1) đạt khoảng 7,8 tỷ USD, cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của Liên minh châu Âu theo EVFTA.

Trong khi đó, Hiệp định UKVFTA thực thi kể từ đầu năm 2021, giúp cho quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh không bị đứt gãy trong bối cảnh Anh rời khỏi EU. UKVFTA đã trải qua gần 1 năm thực thi với nhiều kết quả tích cực, ghi nhận thương mại 2 chiều đạt gần 6,6 tỷ USD và giá trị xuất nhập khẩu đều tăng 2 chữ số, trong đó, xuất khẩu hàng hóa sang Anh tăng 15,4%.

Với Hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường là thành viên CPTPP tăng trưởng cao, như xuất khẩu năm 2021 sang Canada tăng 19,5%, sang Mexico tăng trên 46%.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các hiệp định thương mại thế hệ mới hay các hiệp định thương mại song phương đã giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng. Thời điểm đầu năm 2022, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... đang có xu hướng hồi phục trở lại cộng với những ưu đãi đặc biệt về thuế quan từ EVFTA, VKFTA...đang tiếp tục tạo thuận lợi cho nhiều loại hàng hóa của Việt Nam tăng thêm tính cạnh tranh tại EU, Hàn Quốc...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu