Việt Nam duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) -  Trang tin Le reporter của Marocco đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài bất chấp dịch bệnh. 

Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, tuy nhiên, bức tranh kinh tế xã hội 11 tháng năm 2021 của Việt Nam vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, đặt biệt là sau gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài và nhiều trang báo quốc tế đã đưa ra những nhận định tích cực cũng như dự báo lạc quan về tốc độ phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài - ảnh 1Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

Kết quả khảo sát mới đây do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cho thấy gần 80% trong số hơn 2.550 doanh nghiệp và nhà đầu tư được hỏi đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng trung và dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm... sự phục hồi nhanh chóng của kim ngạch xuất nhập khẩu cũng là cơ sở để Ngân hàng Standard Chartered dự đoán tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 7% và đạt hơn 535 tỷ USD vào năm 2030. Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho rằng lao động chất lượng cao sẵn có, chính sách thân thiện với đầu tư trực tiếp nước ngoài và việc gia tăng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do khác nhau là những yêu tố giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường chuỗi giá trị trong tất cả các lĩnh vực.

Còn trang tin Le reporter của Marocco dẫn số liệu 11 tháng qua, Việt Nam thu hút hơn 26 tỷ USD từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, và đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài bất chấp dịch bệnh. Theo trang tin này, các khoản đầu tư trải dài trong 18 lĩnh vực, chỉ riêng sản xuất đã chiếm hơn 14 tỷ USD, cho thấy tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới của Việt Nam trong tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu