Việt Nam sẽ xuất khẩu quả chanh và bưởi sang New Zealand

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern khẳng định, Việt Nam và New Zealand tự hào là nhà cung cấp lương thực cho toàn thế giới.

Việt Nam và New Zealand sở hữu một hệ thống sản xuất lương thực hiệu quả và hỗ trợ tích cực cho nhau. Cả 2 tự hào là nhà cung cấp lương thực cho toàn thế giới. Đây là khẳng định của Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern, tại “Đối thoại và Triển lãm AgriConnectio New Zealand: Đối tác Chiến lược trong Nông nghiệp” diễn ra chiều 15/11, tại Hà Nội. Sự kiện do Đại sứ quán New Zealand phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-17/11 của Thủ tướng Jacinda Ardern.

Việt Nam sẽ xuất khẩu quả chanh và bưởi sang New Zealand - ảnh 1Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tham quan gian hàng trái cây Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải/ vietnamnet.vn

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Việt Nam đang triển khai thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển đổi theo hướng tích hợp đa giá trị, bền vững, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học. Ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp New Zealand đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và gắn bó mật thiết lâu dài với đất nước Việt Nam".

Việt Nam sẽ xuất khẩu quả chanh và bưởi sang New Zealand - ảnh 2Ký kết công bố xuất khẩu chanh xanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand. Ảnh: VOV

Tại sự kiện, diễn ra lễ ký nhiều thỏa thuận hợp tác lớn về nông nghiệp, gồm: Lễ công bố xuất khẩu quả chanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand và Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ - Thỏa thuận Ưu tiên Hợp tác giữa TH True Milk và Waikato Milking Systems.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu