Việt Nam - New Zealand tăng cường quan hệ nghị viện, thúc đẩy toàn diện kinh tế, thương mai, đầu tư, giáo dục

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam - New Zealand còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp.

Quốc hội Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy các nhà đầu tư 2 nước tìm hiểu, thâm nhập thị trường của nhau. Đây là khẳng đinh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, tại cuộc hội kiến Thủ tướng New Zealand, Jacinda Arden, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Chính phủ New Zealand thúc đẩy việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; Tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, trong đó có kênh Quốc hội; phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của các Hội Hữu nghị và các Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị hai nước… Đẩy mạnh triển khai các văn kiện đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021 - 2024.

Việt Nam - New Zealand tăng cường quan hệ nghị viện, thúc đẩy toàn diện kinh tế, thương mai, đầu tư, giáo dục - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Arden. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam - New Zealand còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, chế biến, du lịch, cũng như về giáo dục, đào tạo và văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh- quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp...; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh... Hai nước tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế cũng như trong các vấn đề an ninh, chiến lược chung của khu vực, trong đó có Biển Đông.

Về phần mình, Thủ tướng Jacinda Arden khẳng định đối với những căng thẳng chiến lược trong khu vực, việc thượng tôn pháp luật quốc tế cũng như các thể chế quốc tế là một trong những vấn đề quan trọng và cần phải tiếp tục đàm phán, đối thoại để giải quyết thông qua những giải pháp hòa bình.      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu