Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị nhằm thúc đẩy, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển cũng như các thách thức chính của khủng hoảng Covid-19...
Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Lê Minh Ngân trao đổi với bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam về việc tổ chức  Hội nghị quố tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu - Ảnh: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Dự kiến, Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững sẽ được tổ chức vào tháng 5 này với sự tham gia của 58 quốc gia và 12 Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Hội nghị tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp với chủ đề chung “Các giải pháp cho một nền kinh tế biển có khả năng chống chịu”, gồm 04 Phiên toàn thể; 01 Phiên tọa đàm; 05 Phiên chuyên đề và chuỗi các sự kiện bên lề.
Đặc biệt, ngoài phiên toàn khai mạc bế mạc, là các phiên toàn thể để bàn về chủ đề “Giải quyết vấn đề ô nhiễm và rác thải nhựa đại dương: Một thách thức lớn của thế kỷ 21”; “Rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu”.
Hội nghị nhằm thúc đẩy, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển cũng như các thách thức chính của khủng hoảng Covid-19, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong đó có Thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương; xác định cơ hội thúc đẩy hành động bảo vệ các hệ sinh thái biển với mục tiêu phục hồi kinh tế biển và phát triển kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng và quốc gia dễ bị tổn thương; chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt và kết quả nghiên cứu nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ kiến thức về kinh tế biển bền vững thành công, các chiến lược và hành động thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích xây dựng mạng lưới hợp tác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu