"Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển”

Chia sẻ
(VOV5) - Quân chủng Hải quân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung như: Cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan thông tấn, báo chí

Sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam và bản chất, truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới. Đây là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải Quân, trong buổi gặp mặt báo chí năm 2022 do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức trong tuần qua.

"Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí năm 2022 do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức sáng 22/3/2022 tại thành phố Hải Phòng. ảnh: dangcongsan.vn

Thời gian tới, Quân chủng Hải quân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung như: Cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; các hoạt động khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển, đảo khác của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển kinh tế biển; phát triển kinh tế -  xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên các vùng biển, đảo. Cùng với đó, tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng, hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng và các nước có chung lợi ích ở Biển Đông; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quân, dân trên đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các vùng biển đảo khác của Việt Nam… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới; hoạt động giúp đỡ nhân dân, thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; bảo vệ, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên các vùng biển, đảo Việt Nam…

"Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” – Cuốn cẩm nang của những người đi biển

Với vai trò là điểm tựa vững vàng để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền, phát triển kinh tế, vừa qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516 (Quân khu 5) đã nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn thành công cuốn cẩm nang “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” dành tặng bà con ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

"Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 2

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 516 trao thuốc, trang thiết bị y tế và cuốn cẩm nang tặng ngư dân. ảnh:qdnd.vn

Theo các chủ tàu cá, nội dung trong cuốn cẩm nang là những kiến thức cơ bản, sát sườn đối với họ, như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; Luật Biển Việt Nam; Bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC); các kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản, số điện thoại đường dây nóng các đài thông tin duyên hải; cách nhận biết quốc kỳ, tàu cá, tàu quân sự, tàu vận tải của một số nước; dấu hiệu nhận biết và những điều cần biết khi trên tàu có thuyền viên không may nhiễm COVID-19... Nhờ những câu thoại thông dụng trong cẩm nang như: “Chúng tôi là người Việt Nam. Trên tàu chúng tôi có... người. Chúng tôi đang trên đường đi từ tọa độ... đến tọa độ... Chúng tôi đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam. Tàu chúng tôi bị hỏng... Vui lòng lai dắt tàu chúng tôi đến tọa độ...” được viết rõ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc để khi gặp nguy hiểm, nếu bất đồng ngôn ngữ, các ngư dân có thể “đánh dấu, gạch chân” những nội dung phù hợp, đưa cho các thuyền viên tàu bạn hoặc lực lượng chức năng nước khác xem và nhờ họ hỗ trợ, giúp đỡ.

Đến nay, trong những chuyến vươn khơi, đi biển dài ngày, cuốn cẩm nang của bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516 là hành trang không thể thiếu đối với bà con ngư dân.

 Độc đáo chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà lưu niệm tại Quảng Nam

Người dân khi mang từ 2-15 vỏ chai hoặc ly nhựa sẽ được đổi lấy các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gốm từ làng gốm Thanh Hà như: rồng, hổ, phượng, tò he... Đây là hoạt động đổi rác thải nhựa lấy các sản phẩm lưu niệm truyền thống Hội An do Đoàn Thanh niên Trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang tổ chức triển khai

"Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 3Người dân đổi rác thải nhựa lấy quà lưu niệm. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Chương trình nhằm giúp người dân nâng cao việc phân loại rác và hạn chế vứt rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022. Ban Tổ chức hy vọng với chương trình này người dân cũng như du khách sẽ có trách nhiệm hơn với môi trường.

Cùng với đó, trong các ngày từ 24 – 27/03, tại thành phố Hội An diễn ra một số hoạt động trong chuỗi chương trình “Nét xưa Phố Hội” như: biểu diễn nghệ thuật “Khai bút nét xưa”; triển lãm ảnh nghệ thuật, ngày hội ẩm thực “Món xưa”, Chợ phiên, hưởng ứng Giờ Trái đất 2022, trưng bày sách “Du lịch Hội An qua những trang sách”, các hoạt động trình diễn văn hóa - nghệ thuật hàng ngày.

Đà Nẵng thắp sáng bãi biển vào ban đêm phục vụ khách du lịch

Sau khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch từ ngày 15/03, các điểm tham quan dần sôi động, phố xá đông đúc, nhộn nhịp. Một số hoạt động về đêm tại bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đưa vào phục vụ du khách như: dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát; khu check-in trên bãi biển; sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian… Các hoạt động dịch vụ tại bãi biển vào đêm từng bước phát triển về số lượng và chất lượng.

"Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 4Bãi biển đêm Mỹ An sẽ được thắp sáng, chính thức hoạt động vào dịp 30/4. ảnh: VOV

Để mang lại cho du khách những trải nghiệm mới mẻ hơn khi đến với Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động sản phẩm du lịch mới “Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach”. Theo đó, bãi biển đêm Mỹ An sẽ được thắp sáng, chính thức hoạt động vào dịp 30/4 tới cùng với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới phục vụ du khách. Đây là điểm nhấn của ngành Du lịch thành phố sau hơn 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: Các sản phẩm mới sẽ gồm các sân khấu sự kiện trên bãi biển để người dân và du khách có thể tham gia. Hoặc các dịch vụ chiếu phim trên bãi biển, các dịch vụ thư giãn trên bãi cát, các dịch vụ ẩm thực trên bãi biển… Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị các dịch vụ như lướt sóng, thể thao giải trí biển để giới thiệu trong dịp này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu