Việt Nam sẽ giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thể chế để tạo động lực tăng trưởng mới trong năm 2020.

Tại Hội thảo “Vượt trên trạng thái bình thường mới – Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020” do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 6/1, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Năm 2020, diễn biến “bình thường mới” của nền kinh tế toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam.

Việt Nam sẽ giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020 - ảnh 1 Hội thảo kinh tế vĩ mô với chủ đề "Vượt trên trạng thái "Bình thường mới". - Ảnh: congthuong

Tuy nhiên, Việt Nam trong 2020 vẫn có nhiều thách thức với  lạm phát có nguy cơ gia tăng. Vì vậy, muốn giữ nhịp tăng trưởng cao thì Việt Nam phải tăng khả năng chống chọi của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ  mô, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy được sự sáng tạo, tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thể chế, chính sách tạo động lực phát triển mới cho sự tăng trưởng.

Việt Nam sẽ giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020 - ảnh 2Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và  Quản lý kinh tế quản lý Trung ương. - Ảnh: cafe.vn 

Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và  Quản lý kinh tế quản lý Trung ương, cho rằng: “Chúng ta phải bám theo xu thế tạo đột phá cho phát triển như kinh tế số, chuyển đổi số, công nghệ và công nghiệp thời 4.0. Đồng thời đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất thích ứng với nền công nghiệp tiêu dùng hiện nay xanh, sạch, cá tính, biểu tượng, cá tính, nhân văn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu