Việt Nam sắp hoàn tất FTA với Liên minh Hải quan Nga- Belarus- Kazakhstan

Điệp Anh, Đoan Hải từ Allmaty,Kazakhstan
Chia sẻ
(VOV5)- Ngày mai (4/4), tại Kazakhstan, diễn ra phiên bế mạc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga-Belarus –Kazakhstan.

(VOV5)- Ngày mai (4/4), tại Kazakhstan, diễn ra phiên bế mạc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga-Belarus –Kazakhstan.

Vòng đàm phán thứ năm là vòng đàm phán hoàn tất các vấn đề về văn bản và những vấn đề kỹ thuật mấu chốt của Hiệp định. Trong các ngày qua, 10 nhóm đàm phán đã tiếp tục xem xét các vấn đề về hải quan; thương mại hàng hoá; phòng vệ thương mại; thương mại dịch vụ và đầu tư; mua sắm chính phủ; công nghệ điện tử trong thương mại; quy tắc xuất xứ; các biện pháp vệ sinh, an toàn động thực vât; pháp lý Thể chế và giải quyết tranh chấp...

Việt Nam sắp hoàn tất FTA với Liên minh Hải quan Nga- Belarus- Kazakhstan  - ảnh 1
Việt Nam-Liên minh hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan (Ảnh minh họa - Bộ Công Thương)

Đánh giá về những thuận lợi khi Việt Nam và các bên ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), ông Đặng Hoàng Hải, Trưởng đoàn đàm phán cấp kỹ thuật phía Việt Nam, cho biết " Thuận lợi rõ ràng nhất là hàng hoá hai bên sẽ cắt giảm thuế rất lớn. Rất nhiều mặt hàng thuộc lợi ích cốt lõi của hai bên sẽ được có thuế suất 0% và còn nhiều biện pháp tạo  thuận lợi cho phát triển thương mại nữa. Về thách thức thì bất cứ Hiệp định Thương mại Tự do nào cũng có những khó khăn nhất định. Đó là khi đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên với Hiệp định Thương mại này thì thách thức sẽ không nhiều lắm.”          

 

Theo tính toán, việc tạo ra khu vực thương mại tự do cho phép đến năm 2020 tăng vòng quay thương mại giữa ba nước của Liên minh Hải quan và Việt Nam có thể vượt 10 tỉ USD./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu