Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp thông minh và bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Mỹ cam kết chia sẻ thông tin và cách làm tốt nhất với Việt Nam để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack tại buổi gặp gỡ báo giới chiều qua (19/4), tại Hà Nội, nhân chuyến công tác tới Việt Nam.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp thông minh và bền vững - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính  tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas Vilsack. Ảnh: dangcongsan.vn

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Việt Nam đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, đặc biệt là kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện: "Đây là lần thứ 3 tôi tới Việt Nam và mỗi lần đến  đây, tôi đều cảm thấy ấn tượng hơn với sự năng động và bứt phá của kinh tế Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi tin rằng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, dựa trên tầm nhìn chung mà 2 Chính phủ cùng chia sẻ, liên quan tới an ninh lương thực toàn cầu và biến đổi khí hậu. Mỹ sẵn sàng chia sẻ bài học kinh nghiệm của mình với Việt Nam, và cùng nhau, chúng ta sẽ tìm cách tăng hiệu quả sản xuất thông qua đổi mới sáng tạo theo hướng bền vững."

Về việc mở rộng cơ hội thương mại giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Vilsack cho biết đã làm việc với các cơ quan liên quan để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các loại hàng hóa mới từ Mỹ sang Việt Nam và từ Việt Nam sang Mỹ. Về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 mà cả 2 quốc gia đều đưa ra, ông Vilsack cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam trên chặng đường đạt được mục tiêu này, thông qua một loạt kênh chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm về các cách thực hành nông nghiệp bền vững, không phát thải.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu