Việt Nam là thị trường hấp dẫn đầu tư của Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - 70% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh. Đây là thông tin được Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) công bố sáng 24/2 tại Hà Nội, sau khi điều tra khảo sát 435 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

(VOV5) - 70% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh. Đây là thông tin được Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) công bố sáng 24/2 tại Hà Nội, sau khi điều tra khảo sát 435 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam là thị trường hấp dẫn đầu tư của Nhật Bản - ảnh 1
Thị trường dược phẩm Việt Nam hấp dẫn nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: nhandan


Năm 2013 mặc dù các doanh nghiệp Nhật Bản giảm về số vốn đầu tư mới tại Việt Nam, nhưng đầu tư mở rộng của những dự án lớn lại tăng. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia khác trong đó có Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu