Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào 6 ngành ưu tiên trong Chiến lược công nghiệp hóa

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Motonobu Sato, ngày 08/02, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản vào việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.
(VOV5) - Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Motonobu Sato, ngày 08/02, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản vào việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.


Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng để tăng cường hợp tác vẫn còn nhiều, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Do đó, Chủ tịch nước và lãnh đạo các Bộ, ngành Việt Nam khẳng định tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài nói chung, Nhật Bản nói riêng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam sẽ cao hơn nữa trong những năm sắp tới, đặc biệt là với 6 ngành ưu tiên trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam: điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông-thủy sản, đóng tàu, môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô.

Về phần mình, Chủ tịch Motonobu Sato và đại diện các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang kinh doanh tại Việt Nam khẳng định sẽ tăng cường hợp tác và đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào Việt Nam để tiếp tục đạt những mục tiêu cao hơn cả về giá trị và chất lượng đầu tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu