Việt Nam - Ai Cập quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Ai Cập tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực thế mạnh, như: logistics, xây dựng hạ tầng năng lượng...

Chiều qua (5/8) (giờ địa phương), tại thủ đô Cairo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Arập Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến với Thủ tướng Ai Cập  Mostafa Madbouly.

Việt Nam - Ai Cập quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD - ảnh 1Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước đề nghị Ai Cập tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực thế mạnh, như: logistics, xây dựng hạ tầng năng lượng, sản xuất công nghiệp, dệt may, năng lượng tái tạo… cũng như trong lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, halal…

Về phần mình, Thủ tướng Mostafa Madbouly mong muốn hai bên hướng tới khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập. Thủ tướng đề xuất thành lập Hội đồng kinh doanh Việt Nam - Arập; khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Ai Cập và sẵn sàng chào đón sinh viên Việt Nam học tại Đại học Hồi giáo và các trường tại Ai Cập. Thủ tướng Madbouly cho biết sẽ cử đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến được tổ chức và tháng 10/2025, tại Hà Nội.

Cũng trong chiều qua, Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm bảo tàng Gamal Abdel Nasser, công trình văn hóa - lịch sử đặc biệt của Ai Cập, được dành riêng để tưởng niệm và tôn vinh cố Tổng thống Gamal Abdel Nasser, một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất trong thế giới Arập ở thế kỷ 20.

Trước đó, sáng 5/8, ngay sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ báo chí và khẳng định hội đàm đã thành công. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện để có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng của mỗi bên, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, đầu tư, vì sự phát triển chung và lợi ích của cả hai nước.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Đối tác toàn diện phản ánh tầm vóc mối quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới với tin cậy chính trị cao hơn ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác theo hướng thực chất và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực: “Nhận thấy hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, có sự bổ trợ cho nhau, chúng tôi khẳng định quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tạo điều kiện, xem xét tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của nhau. Tôi đã trao đổi với Ngài Tổng thống và hai bên nhất trí nghiên cứu việc sớm khởi động đàm phán một Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Ai Cập. Hai bên cũng  nhất trí tăng cường chia sẻ các cơ hội đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tham gia vào các dự án trong lĩnh vực ưu tiên, như: công nghiệp, dệt may, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin...”

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò trung gian, hòa giải của Ai Cập đối với cuộc xung đột tại Dải Gaza, tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp Hai nhà nước, với một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, chung sống hòa bình cùng nhà nước Israel.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu