Trưa ngày 5/8 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, ở thủ đô Cairo, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi chủ trì lễ đón lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arập Ai Cập. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi có cuộc hội đàm hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác Toàn diện.
Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập. Ảnh: Việt Cường/VOV |
Tại các cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị và thực hiện các biện pháp đột phá nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, như: đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam nhất trí chủ trương mở cửa thị trường cho một số mặt hàng Ai Cập quan tâm và đề nghị Ai Cập tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập. Các cơ quan của hai nước sẽ sớm thống nhất thủ tục theo thông lệ quốc tế để thực hiện chủ trương này.
Chủ tịch nước Lương Cường tới chào đoàn Ai Cập. Ảnh: Việt Cường/VOV |
Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi khẳng định Ai Cập sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và châu Phi, nhất trí trao đổi về khả năng thiết lập các khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, qua đó, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại thời gian tới.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hội đàm hẹp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN |
Hai bên nhất trí thành lập Nhóm công tác nghiên cứu khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Ai Cập; đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến, văn hóa, con người của hai bên.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên trong các ngành mới, như: halal, nông nghiệp, quan hệ quốc tế cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng quản lý bảo tàng, phát triển du lịch bền vững. Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị Ai Cập quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Ai Cập.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò trung gian, hoà giải của Ai Cập trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các cuộc xung đột tại khu vực. Tổng thống Ai Cập hoan nghênh lập trường của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và nhất trí việc thúc đẩy giải pháp Hai Nhà nước là mục tiêu quan trọng để đạt hòa bình bền vững, lâu dài tại Trung Đông.
Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Kế hoạch, Phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế Ai Cập về hợp tác phát triển kinh tế. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN |
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Phát triển kinh tế và Hợp tác quốc tế Ai Cập về hợp tác kinh tế; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Phát triển địa phương Ai Cập về hợp tác trong lĩnh vực phát triển địa phương.