Vải thiều Việt Nam có mặt tại Singapore

Chia sẻ
(VOV5) - Nhờ chất lượng và màu sắc trái vải đẹp tươi, quả vải Việt Nam đã chinh phục người tiêu dùng Singapore.

Vải thiều thương hiệu Việt Nam đã chính thức có mặt trên các kệ hàng của chuỗi siêu thị FairPrice của Singapore và đây là năm đầu tiên người dân sinh sống ở đảo quốc sư tử được thưởng thức vải thiều nhập khẩu quy mô lớn từ Việt Nam.

Vải thiều Việt Nam có mặt tại Singapore - ảnh 1

Phân loại sản phẩm quả vải thiều tươi tại nhà máy của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). - Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tới nay đã có gần 50 tấn vải thiều được xuất khẩu sang Singapore từ cảng Hải Phòng và dự kiến đến hết mùa vải, tổng giá trị xuất khẩu vải thiều từ Việt Nam sang thị trường Singapore có thể đạt 100 tấn. Nhờ chất lượng và màu sắc trái vải đẹp tươi, quả vải Việt Nam đã chinh phục người tiêu dùng Singapore.

Từ đầu mùa vải năm nay, Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo trực tuyến để quảng bá trái vải Việt Nam và kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

Tại Việt Nam, Đại diện mua hàng của FairPrice đã trực tiếp đi thẩm định các trang trại đủ khả năng đóng gói và xuất khẩu, tiến hành đặt và chuyển những container hàng đầu tiên đi Singapore vào cuối tháng 5/2020. Dự kiến, trong mùa vải mới, Thương vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FairPrice tổ chức “Ngày vải Việt Nam tại Singapore”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu