Trong kịch bản lạc quan nhất, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,3% trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Lạm phát không phải là vấn đề của năm 2020 và được dự báo sẽ dưới mức 4%.

Ngày 17-6, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của Đại học Quốc gia Hà Nội do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế thực hiện.

Trong kịch bản lạc quan nhất, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,3% trong năm 2020 - ảnh 1TS Nguyễn Đức Thành, chủ biên Báo cáo, phát biểu tại sự kiện. -Ảnh: SGGP 

Với chủ đề “Củng cố điểm tựa tài khóa cho phát triển”, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020 đánh giá trên cơ sở phân tích về các xu hướng diễn biến chính của kinh tế thế giới cùng những đánh giá rủi ro và thuận lợi trên thị trường quốc tế cũng như trong nước, các tác giả nhận định với kịch bản lạc quan nhất, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo đạt khoảng 5,3% trong cả năm 2020.

Với các kịch bản trung tính và bi quan, mức tăng trưởng trong năm 2020 của kinh tế Việt Nam có thể chỉ là 3,9% (trung tính), hoặc thấp nhất là 1,7% (bi quan). Lạm phát không phải là vấn đề của năm 2020 và được dự báo sẽ dưới mức 4%.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu