Triển vọng quan hệ hợp tác Lạng Sơn- Quảng Tây

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm qua (30/3), tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra chương trình Hội đàm về phối hợp công tác giữa Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn (Việt Nam) với Bí thư Khu uỷ Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại hội đàm, ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm ủy ban Thường vụ Nhân Đại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết phía Quảng Tây cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. 

Quảng Tây cũng mong muốn Lạng Sơn đẩy nhanh xây dựng đường cao tốc từ Hữu Nghị đến Chi Lăng và cùng thúc đẩy cải tạo, nâng cấp đường sắt từ Bằng Tường (Trung Quốc) đến Đồng Đăng và Hà Nội.

Triển vọng quan hệ hợp tác Lạng Sơn- Quảng Tây - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Nữ Nam tước Goldie DL. Ảnh: qdnd.vn

Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như giữa hai tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây ngày càng được củng cố, vun đắp. Phía tỉnh Lạng Sơn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề liên quan nhằm đẩy nhanh kết nối hạ tầng, phát triển tuyến đường vận chuyển hàng hóa nhanh qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc và xây dựng cửa khẩu thông minh để cùng hợp tác triển khai: "Hai bên tiếp tục hợp tác cùng thúc đẩy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư khai thác và phát huy vai trò của cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Ga Đồng Đăng - Bằng Tường trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, logistics, mở rộng bến bãi hàng hóa,... Cùng hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển"

Ông Nguyễn Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh hai bên cần duy trì, phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế mỗi bên và cùng xây dựng, quản lý biên giới hòa bình, ổn định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu