Triển vọng kinh tế Lào và những tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chủ đề của buổi tọa đàm “ Thực trạng, triển vọng kinh tế Lào và những tác động đến doanh nghiệp Việt Nam”.
Triển vọng kinh tế Lào và những tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị  - Ảnh TTXVN 

Tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Hội doanh nghiệp hợp tác - đầu tư tại Lào tổ chức, chiều 11/10, tại Vientiane.

Sự kiện nhằm Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Khamphoi Keokinnaly, cho biết đến nay, Việt Nam đã đầu tư vào Lào 413 dự án với tổng vốn hơn 4,1 tỷ USD.

Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Hiện các dự án hợp tác giữa hai nước vẫn đang triển khai ổn định, tạo ra nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Lào.

Đại diện các cơ quan chức năng của Lào đã giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về cơ chế chính sách, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống pháp luật liên quan đến kinh doanh, thủ tục xuất nhập khẩu, tín dụng… đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tham mưu cho Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Lào, góp phần phát triển kinh tế, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả thực chất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu