Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ là rất lớn

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Tichansky cho biết các công ty thành viên trong BCIU hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề đa dạng, liên thông, đang đặt ưu tiên hợp tác rất cao với các đối tác Việt Nam. 

Đây là khẳng định của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế của Mỹ (BCIU), ông Peter Tichansky, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ là rất lớn  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN

BCIU đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại của Hoa Kỳ với toàn cầu thông qua đối thoại, kết nối, các hoạt động trao đổi giữa giới doanh nhân và các chính phủ.

Ông Peter Tichansky nhận định quan hệ thương mại hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ và sẽ còn nhiều tiềm năng trong tương lai, tập trung ở các lĩnh vực và ngành nghề như nông nghiệp, khoa học sự sống và chuyển đổi năng lượng.

Ông Tichansky cho biết các công ty thành viên trong BCIU hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề đa dạng, liên thông, đang đặt ưu tiên hợp tác rất cao với các đối tác Việt Nam. BCIU sẽ tiếp tục đóng vai trò làm cầu nối hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác giữa các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu