Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đi vào chiều sâu

Chia sẻ
(VOV5) - Tiến sỹ Martin Thümmel, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức, cho biết sẽ tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Đức tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức (23/9) và 32 năm ngày Thống nhất nước Đức (3/10), tối 17/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Tiệc chiêu đãi với sự tham dự của đại diện Chính phủ Đức, đại diện Ngoại giao đoàn tại Berlin, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, Hội Đức - Việt, đông đảo bạn bè Đức và quốc tế cùng cộng đồng người Việt ở Đức.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đi vào chiều sâu - ảnh 1Đại sứ Vũ Quang Minh (phải) trao từ thiện cho đại diện chính quyền quận Lichtenberg (Berlin) và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 77 năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, tình đoàn kết và sự giúp đỡ hết sức to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Đức. Quan hệ hai nước hiện nay đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Đức cũng chia sẻ những giá trị chung cốt lõi, những mối quan tâm và lợi ích chiến lược ở khu vực và thế giới, vì hợp tác, ổn định, hòa bình và phát triển trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Tiến sỹ Martin Thümmel, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức, cho biết sẽ tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Đức tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trong thời gian tới, Đức và Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các mặt lĩnh vực nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu