Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản

Chia sẻ

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị một số khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ.

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị một số khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ. 

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1
Khu công nghiệp Bình Xuyên. (Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)


Tại buổi tiếp ông Tokihiro Nakamura, Thống đốc tỉnh Ehime (Nhật Bản) cùng đoàn doanh nghiệp tỉnh Ehime đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 14/1, Chủ tịch thành phố Lê Hoàng Quân cho biết trong năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số địa phương của Nhật Bản tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 150.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy sự hợp tác giữa thành phố với tỉnh Ehime có điều kiện rất thuận lợi. Việc hợp tác này cũng là điều kiện để các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu, nghiên cứu học tập và hợp tác trong các lĩnh vực mà tỉnh Ehime có thế mạnh. Theo ông Lê Hoàng Quân, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị một số khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu