Thúc đẩy hình thành mạng lưới doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tại Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Dự báo nhu cầu công nghệ thông tin của Nhật Bản  còn rất lớn và ngày càng mở rộng. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Na.m

Lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì hội nghị “Gặp mặt Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam tại Nhật Bản” diễn ra hôm qua (28/03), tại Tokyo. Sự kiện nhằm mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, cũng như thảo luận về các giải pháp thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam ngày càng lớn mạnh tại Nhật Bản.

Thúc đẩy hình thành mạng lưới doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tại Nhật Bản - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành nghề có các doanh nghiệp đầu tư từ Việt Nam sang Nhật Bản sớm nhất và đạt được nhiều thành công nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Đánh giá về thị trường Nhật Bản, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng Nhật Bản đang tích cực phát triển các công nghệ tiên tiến nhất để xây dựng mô hình "xã hội 5.0", trong đó ngành CNTT có vai trò quan trọng, là nền tảng và được sử dụng, ứng dụng trong mọi lĩnh vực từ sản xuất - chế tạo, giao thông- xây dựng đến y tế, tài chính - ngân hàng. Dự báo nhu cầu CNTT của Nhật Bản sẽ còn rất lớn và ngày càng mở rộng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển và tham gia sâu hơn nữa vào lĩnh vực CNTT của Nhật Bản.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản như FPT, Rikkei, VTI, Hachix… đã giới thiệu về dự án hợp tác nổi bật giữa doanh nghiệp với đối tác phía Nhật Bản, trao đổi kinh nghiệm để phát triển doanh nghiệp tại Nhật Bản cũng như cơ hội để kết nối với nhu cầu trong nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu