Thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

Chia sẻ
(VOV5) - Giải pháp cơ bản trong phát triển thị trường trong nước là phải tạo lập được chuỗi kết nối cung - cầu. 

Kết nối cung-cầu: Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", là chủ đề Hội thảo do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức diễn ra sáng 22/4, tại Hà Nội.

Thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“ - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: sggp.vn

Tại Hội thảo, các đại biểu chỉ rõ những thách thức mà các doanh nghiệp phải vượt qua là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để chia sẻ, đoàn kết phát triển thị trường trong nước, giữ niềm tin của người tiêu dùng.

Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Tiến Dĩnh, cho rằng: Giải pháp cơ bản trong phát triển thị trường trong nước là phải tạo lập được chuỗi kết nối cung - cầu. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ của doanh nghiệp, giúp phục hồi kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu