Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động, linh hoạt trong chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô

Lại Hoa
Chia sẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động, linh hoạt trong chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

(VOV5) - Tối qua (29/12), tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành liên quan phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt về thể chế. Đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt hơn nữa để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 3.000 dự án: "Chính sách tiền tệ vẫn phải chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước căn cứ tình hình cụ thể, tăng tín dụng; tổ chức tín dụng nào tốt thì cho tăng trưởng, tổ chức tín dụng nào chưa tốt thì phải kiểm soát. Kiểm soát dòng tiền đi vào các động lực tăng trưởng, tăng trưởng xanh, số, kinh tế tuần hoàn, các lĩnh vực ưu tiên".

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động, linh hoạt trong chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm… Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác, như: với khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan... Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động Cổng đầu tư một cửa quốc gia liên thông với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu