Thủ tướng Phạm Minh Chính: sử dụng các tàu lớn đang là xu thế mới, do đó phải thiết kế cảng đúng với xu hướng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: sử dụng các tàu lớn đang là xu thế mới, do đó phải thiết kế cảng đúng với xu hướng phát triển - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - ảnh: VOV

Sáng 19/12, trong chương trình công tác tại Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện.

Tại đây, Thủ tướng khẳng định 5 xu thế hiện nay: Trước hết là vận tải biển - vẫn là rẻ nhất và lớn nhất hiện nay. Thứ hai, sử dụng các tàu lớn đang là xu thế mới, do đó phải thiết kế cảng đúng với xu hướng phát triển này. Quản lý bằng công nghệ số là xu thế thứ 3 với nhân lực đáp ứng được quản lý bằng công nghệ số. Thứ tư, phải xây dựng cảng xanh, sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Thứ năm, quản lý, quản trị phải hiện đại và phải có con người hiện đại. 

Về đầu tư hệ thống giao thông đường bộ phía sau các bến cảng khu vực Lạch Huyện và Cầu tân Vũ - Lạch Huyện 2, Thủ tướng giao cho 3 đơn vị đang thi công thực hiện gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Hataco. Bên cạnh đó, về cảng thủy nội địa, Thủ tướng yêu cầu Bộ giao thông Vận tải giao cho các địa phương quản lý.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu