Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có đổi mới, sáng tạo mới có phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách để khuyến khích hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (TECHFEST và WHISE 2021) do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và gần 20 quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có đổi mới, sáng tạo mới có phát triển - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đổi mới, sáng tạo là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Bất kỳ quốc gia nào, thời kỳ nào, bất cứ lĩnh vực nào, con người nào cũng cần đổi mới, sáng tạo vì có đổi mới, sáng tạo mới có phát triển; đổi mới, sáng tạo vừa là trung tâm, động lực của sự phát triển: “Bây giờ phải đổi mới sáng tạo và tập trung vào giải quyết vấn đề phòng, chống dịch COVID-19 thế nào cho hiệu quả, phù hợp với tình hình Việt Nam.

Kiểm soát được dịch COVID-19 thì phải phục hồi và phát triển kinh tế, nhưng mà phục hồi phát triển kinh tế thế nào trong điều kiện của chúng ta, đấy lại cần đổi mới sáng tạo, làm sao chúng ta vừa giải quyết được bài toán trước mắt, chúng ta vừa giải quyết được bài toán lâu dài, làm sao chúng ta tình hình đặc biệt chúng ta phải có biện pháp đặc biệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có đổi mới, sáng tạo mới có phát triển - ảnh 2Lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Ảnh: VOV

Nhiệm vụ thứ ba là phải góp phần cơ cấu lại nền kinh tế của đất nước; đổi mới sáng tạo phục vụ cho vấn đề đang nổi lên đó là biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nóng lên của trái đất, bài toán già hóa dân số, những vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống, đổi mới sáng tạo phải tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, đây là những vấn đề thời sự của đất nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện thể chế, có các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ các tập đoàn lớn, tổ chức quốc tế, từ các cá nhân và cộng đồng; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, mở rộng liên kết, kết nối trong nước và kết nối quốc tế, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu