Thủ tướng Phạm Minh Chính: khu vực FDI là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Các nhà đầu tư từ 143 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam với tổng số khoảng 37 nghìn dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư gần 445 tỷ USD.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra sáng nay (22/4), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (khu vực FDI) là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Việt Nam tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: khu vực FDI là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự tin cậy, chân thành và trách nhiệm là những yếu tố quyết định, là chìa khóa cho sự hợp tác thành công giữa đôi bên:       "Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là các hoạt động đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, việc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có kế hoạch áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu tư nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài của các quốc gia trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc kiên định các vấn đề có tính nguyên tắc, việc thích ứng linh hoạt, an toàn, sáng tạo, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề cụ thể về đầu tư nước ngoài rất quan trọng, mang tính quyết định đối với cả quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp. Để thích ứng linh hoạt một cách hiệu quả, trước tiên chúng ta cần có niềm tin, sự chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành, xác định rõ những điểm nghẽn khó khăn, vướng mắc, thời cơ thuận lợi, trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: khu vực FDI là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam - ảnh 2Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: VOV

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, năm ngoái, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, góp phần thúc đẩy việc thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài trong bối cảnh rất khó khăn.

Tính đến hết quý I năm nay, các nhà đầu tư từ 143 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam với tổng số khoảng 37 nghìn dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư gần 445 tỷ USD. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín nâng mức tín nhiệm quốc gia trong bối cảnh cả thế giới gặp khó khăn. Việt Nam cũng là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển và có thương hiệu quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu