Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án Đường vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Đường vành đai 3 dài hơn 76 km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, với quy mô 4 làn xe cao tốc, bề rộng mặt cắt ngang gần 29 m.

Trong chương trình kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia những ngày đầu năm mới, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án Đường vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Đường vành đai 3 dài hơn 76 km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, với quy mô 4 làn xe cao tốc, bề rộng mặt cắt ngang gần 29 m.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh 4 tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua đã phối hợp hiệu quả triển khai dự án; bước đầu công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn vốn, chuẩn bị vật liệu... đã được các đơn vị chủ động thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án Đường vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Thủ tướng cho rằng, đường vành đai 3 TP.HCM đi vào khai thác, sẽ phát huy hiệu quả việc giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Chính phủ sẵn sàng chia sẻ, bố trí thêm vốn từ nguồn tăng thu để Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung cho dự án đường vành đai 3 cũng như các dự án đang triển khai tốt mà thiếu vốn.

Thủ tướng đề nghị 4 tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là khâu thiết kế; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, khởi công dự án tháng 6 năm nay để thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu