Thi công các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh việc thi công các dự án phải bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, không đội giá.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tối qua (28/1), tại Nghệ An, khi chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị.

Thi công các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về 10 dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Ảnh: VOV

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhắc lại những ấn tượng về khí thế trên toàn quốc, với quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn quân, toàn dân để hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu phấn đấu tới năm 2025 có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có ít nhất 5.000 km cao tốc. 

Thủ tướng nhấn mạnh việc thi công các dự án phải bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, không đội giá. Công tác tái định cư phải nhanh chóng, kịp thời, đúng chế độ, chính sách, quan tâm tới việc làm cho người dân, bảo đảm đời sống ở nơi ở mới phải bằng và phấn đấu cao hơn nơi ở cũ. Các bộ, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu… cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu