Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết EVN

Chia sẻ

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải coi đây là mệnh lệnh để quyết tâm hoàn thành.

Sáng 25/12, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của EVN là đảm bảo cung ứng đủ điện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, không được để xảy ra thiếu điện. Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải coi đây là mệnh lệnh để quyết tâm hoàn thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết EVN - ảnh 1Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam xếp thứ 27/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, thứ 4 ASEAN về cung cấp điện năng, vượt trước mục tiêu 2 năm so với yêu cầu của Chính phủ. Việc cung cấp dịch vụ cấp điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà EVN đang triển khai, góp phần minh bạch và thuận lợi hơn cho người dùng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu: Đảm bảo chủ động cung ứng điện cho nền kinh tế quốc dân, không được được để thiếu điện là một mệnh lệnh. Vì điện giờ đây không chỉ là đầu vào phát triển mà là vấn đề an ninh, an toàn xã hội. Dân trí càng cao, nhu cầu càng lớn, yêu cầu đáp ứng điều này. Cung ứng điện phát triển kinh tế xã hội, đời sống là mệnh lệnh, yêu cầu ngành điện với tư cách cung cấp điện lớn nhất, đặc biệt là quản lý lưới điện...

Thủ tướng cũng yêu cầu EVN tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp lại Tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Tập đoàn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu