Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ đề Hội nghị là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Một trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc . Ảnh: vnExpress 

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Một trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Liên minh đổi mới sáng tạo phát triển quốc tế (IDIA) tổ chức.

Hội nghị làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời khuyến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể cho Việt Nam.

Tại hội nghị này, Báo cáo Nghiên cứu về Tương lai Kinh tế số Việt Nam được trình bày. Đây là sản phẩm hợp tác trong 18 tháng giữa Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Liên bang Úc (CSIRO) của Australia và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị là điểm nhấn của Tuần lễ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam diễn ra từ ngày 13 đến 17/5, nhằm tôn tvinh sự đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu