Nhà khoa học người Việt tại Nhật Bản chế tạo pin không cháy nổ có tuổi thọ 50 năm

PV/dantri
Chia sẻ
(VOV5) - TS Trương Quang Đức có hơn 50 công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI.

Tiến sĩ Trương Quang Đức, nhà khoa học người Việt, cùng các đồng nghiệp tại Đại học Tohoku, Nhật Bản mới đây đã sáng chế ra loại pin thế hệ mới không gây cháy nổ và nâng tuổi thọ pin lithium lên đến 50 năm. Đây là một bước tiến có tính đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ pin.

Nhà khoa học người Việt tại Nhật Bản chế tạo pin không cháy nổ có tuổi thọ 50 năm - ảnh 1Pin Magiê trong quá trình thử nghiệm, cấu trúc nguyên tử vật liệu và trữ năng (capacity). - Ảnh: dantri  

Loại pin này sử dụng điện cực magiê mangan spinel oxit nhúng trong chất điện ly magiê perclorat. Thử nghiệm độ bền của pin cho thấy, pin trải qua 50.000 lần sạc, xả mà không có sự suy giảm nào trong công suất, điện năng.

Nhà khoa học người Việt tại Nhật Bản chế tạo pin không cháy nổ có tuổi thọ 50 năm - ảnh 2Cấu tạo pin Magiê đang được phát triển tại Đại học Tohoku. - Ảnh: khoahocphattrien 

 Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục thử nghiệm các vật liệu mới để tăng trữ năng của loại pin này trước khi tung sản phẩm ra thị trường.

Nhà khoa học người Việt tại Nhật Bản chế tạo pin không cháy nổ có tuổi thọ 50 năm - ảnh 3TS Trương Quang Đức (áo trắng hàng 3, ngoài cùng bên phải) cùng nhóm nghiên cứu tại đại học Tohoku. - Ảnh: dantri 

TS Trương Quang Đức là nhà khoa học người Việt, hiện đang làm trợ lý Giáo sư tại đại học Tohoku, Nhật Bản. Hiện ông hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu về công nghệ pin thế hệ mới, hợp tác cùng các công ty Hitachi và Panasonic.

Nhà khoa học người Việt tại Nhật Bản chế tạo pin không cháy nổ có tuổi thọ 50 năm - ảnh 4Trường đại học Tohoku nơi TS Trương Quang Đức đang làm việc. - Ảnh: duhoc-vjl

Ông có hơn 50 công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI, trong đó có các tạp chí hàng đầu về vật liệu và năng lượng: Nano Letters, Journal of Power Source. Ông là một trong 100 nhà khoa học trẻ của Việt Nam tại nước ngoài tham gia chương trình Đổi mới Sáng tạo do Chính phủ Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, và Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức vào tháng 8/2018 tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu