Trong tuần, việc thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách sâu, rộng hơn để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai, mở ra một giai đoạm mới cho thị trường vốn và thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư quốc tế.
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN |
Thị trường chứng khoán ngày càng đóng vai trò trọng yếu, không chỉ là kênh huy động vốn trung – dài hạn mà còn là thước đo mức độ hội nhập và minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia. Việc được nâng hạng từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp, không đơn thuần là sự thay đổi trong danh mục của các tổ chức xếp hạng mà là một cột mốc chiến lược khẳng định vị thế và năng lực vận hành của thị trường vốn Việt Nam, mở ra cơ hội mới song hành cùng yêu cầu cải cách sâu rộng.
Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research, Trưởng ban Đào tạo và phát triển CTCP Chứng khoán SSI, nhìn nhận: "Tính hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam hay nói rộng hơn là quá trình phát triển thị trường vốn không chỉ có mỗi câu chuyện nâng hạng, còn nhiều các câu chuyện khác trong chuyện phát triển thị trường mà cơ quan quản lý cũng như các thành viên thị trường đang cố gắng tham gia. Tôi nghĩ rằng đấy là những cơ hội để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Nâng hạng thị trường là một bước thể hiện ra Việt Nam đã đạt được tất cả các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn thế giới, tuy nhiên, còn có sự hấp dẫn khác của Việt Nam, từ danh sách cổ phiếu, từ các câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam hay từ các hoạt động đẩy mạnh hoạt động niêm yết mới thì sẽ giúp đẩy mạnh sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài..."
Theo các chuyên gia, việc nâng hạng mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động. Theo ước tính, dòng vốn nước ngoài có thể đạt từ 3 đến 7 tỷ USD trong giai đoạn sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế, doanh nghiệp và thị trường vốn trung, dài hạn: "Việc phát triển thị trường là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, phải phát triển thị trường một cách ổn định, bền vững và minh bạch. Không phải chỉ nâng hạng lần đầu mà còn tiếp tục duy trì hạng và nâng hạng tiếp tục các quá trình nâng hạng ở mức cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, đấy là những dấu mốc để khẳng định sự phát triển của thị trường chứng khoán. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới các mục tiêu đó và thị trường chứng khoán thực sự là một thị trường phát triển để hỗ trợ và thúc đẩy cho nền kinh tế, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn trung và dài hạn..."
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường; đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu.