Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các đối tác nước ngoài tham gia vào nhiều đề án trọng tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 15/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Thành phố nhân dịp đầu năm 2020 và mừng Xuân Canh Tý. 

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các đối tác nước ngoài tham gia vào nhiều đề án trọng tâm - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện nước ngoài - Ảnh: plo.vn

Tối 15/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Thành phố nhân dịp đầu năm 2020 và mừng Xuân Canh Tý. 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Năm 2019 là năm thứ 4 kinh tế TP liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 18 tỷ USD, vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước. Về thu hút đầu tư nước ngoài, TP đứng thứ 2 cả nước, với tổng vốn đăng ký gần 8,3 tỷ USD, chiếm 21,8% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết trong năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng chiến lược thúc đẩy hợp tác có trọng tâm, trọng điểm với các địa phương của những nước có quan hệ đối tác với Việt Nam. Theo đó, các thỏa thuận hợp tác hữu nghị của TP không chỉ dừng lại ở khung hợp tác, mà được cụ thể hóa bằng các nội dung và chương trình cụ thể.

Thay mặt Lãnh sự Đoàn, ông Baloghdi Tibor, Tổng lãnh sự Hungary tại TPHCM, khẳng định thời gian tới, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển khai các dự án sử dụng công nghệ thông minh, các giải pháp tiên tiến và công nghệ cao. Từ đó tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, tiếp tục kích thích đầu tư và tăng trưởng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu