Thành phố Hồ Chí Minh: 5,3 tỷ USD kiều hối năm 2019 là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước.

Năm 2019, Kiều bào ở các nước chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh 5,3 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2018.  Nguồn kiều hối này đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội và nguồn dự trữ ngoại hối của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh: 5,3 tỷ USD kiều hối năm 2019 là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển - ảnh 1Ảnh: tapchitaichinh 

Chỉ tính riêng những tháng cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh lên đến hàng trăm triệu USD, chiếm gần 30% lượng kiều hối của cả năm. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 72% lượng kiều hối chuyển về đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, gần 22% lượng kiều hối đầu tư vào bất động sản và số còn lại hỗ trợ cho người thân trong cuộc sống.

Ông  Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Kiều hối là một trong những nguồn cung ngoại tệ quan trọng, là nguồn lực vàng của kinh tế, xã hội thành phố. Nguồn kiều hối, FDI, nguồn xuất khẩu, du lịch … đã tạo cho chúng ta nguồn cung ngoại tệ dồi dào, qua đó chúng ta có thể chủ động đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế, các tổ chức, cá nhân. Quan trọng hơn nữa nó đóng góp về phát triển kinh tế và dự trữ ngoại hối”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu