Thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Chia sẻ
(VOV5) -Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng ban.

Ngày 18/01, Bộ Công thương công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, nhằm thực hiện những giải pháp kịp thời nhất để hàng hóa, chủ yếu là nông sản xuất khẩu thuận lợi nhất sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tại 4 tỉnh là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai.

Thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc - ảnh 1Ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Ảnh: Nam Trần/tuoitre.vn

Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng ban.

Trong cuộc họp trực tuyến với các đơn vị vào sáng 18/01, Ban chỉ đạo đánh giá nhờ nỗ lực của tất cả các bên, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã tiến hành đánh giá tình hình thực tế công tác phòng chống dịch tại từng cửa khẩu của Việt Nam để khôi phục dần hoạt động thông quan, trong đó có cụm cửa khẩu quan trọng đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Vân Nam cũng chính thức cho phép nhập khẩu trở lại trái cây tươi từ Việt Nam qua cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai trong đó có quả thanh long. Hiện nay, toàn tuyến biên giới phía Bắc đã có 12 cửa khẩu, lối mở hoạt động.

Trong đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo sẽ tích cực phối hợp với phía đối tác Trung Quốc cùng tháo gỡ khó khăn để giảm bớt thời gian thông quan tại các cửa khẩu, củng cố niềm tin vào các biện pháp phòng dịch của nhau, đồng thời hướng dẫn những người tham gia đảm bảo quy chuẩn an toàn trong bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu