Tăng cường hợp tác phát triển xanh, bền vững giữa Việt Nam và Luxembourg

Chia sẻ
(VOV5) - Đối với Việt Nam, phát triển thị trường trái phiếu xanh là một trong các nhiệm vụ đặt ra tại Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020.

Ngày 8/7, đoàn Đoàn công tác của Bộ Tài chính, do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu, đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc 4 ngày tại Đại Công quốc Luxembourg.

Tăng cường hợp tác phát triển xanh, bền vững giữa Việt Nam và Luxembourg - ảnh 1Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị bàn tròn về kết nối thị trường vốn, với chủ đề "Kết nối Việt Nam - Luxembourg xây dựng thị trường vốn xanh". Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính Luxembourg, bà Yuriko Backes, về việc triển khai các giải pháp để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các chủ thể trong nền kinh tế để đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tác động tích cực đến môi trường.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh đối với Việt Nam, phát triển thị trường trái phiếu xanh là một trong các nhiệm vụ đặt ra tại Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Tài chính Việt Nam hợp tác với Bộ Môi trường Luxembourg thông qua Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) và hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác tài chính xanh trong giai đoạn 2020 đến 2025.

Trong đó, GGGI đã xây dựng dự án "Chương trình sẵn sàng cho Trái phiếu Xanh Việt Nam" nhằm hỗ trợ sự phát triển dài hạn của thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam, tăng cường đầu tư vào các dự án bền vững giúp giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời đóng góp cho việc thực hiện các mục tiêu quốc gia của Việt Nam. Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác từ phía Chính phủ Luxembourg nói chung và Bộ Tài chính Luxembourg nói riêng nhằm thúc đẩy phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Backes cho biết Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển đòi hỏi đầu tư đáng kể để đạt được quá trình chuyển đổi xanh. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực chuyển giao tri thức và xây dựng năng lực tại Việt Nam, Luxembourg có cơ sở vững chắc để giúp Việt Nam kết nối ngày càng hiệu quả hơn với thị trường vốn quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu