Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hoàng tử Andrew trên cương vị của mình đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Chiều 3/12, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew Albert Christian Edward, của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đang ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh - ảnh 1 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew Albert Christian Edward của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. - Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hoàng tử Andrew trên cương vị của mình đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm và kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực Vương quốc Anh có thế mạnh.

Về phần mình, Hoàng tử Andrew Albert Christian Edward khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này thể hiện mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Hoàng tử Andrew Albert Christian Edward nhấn mạnh năm 2018 không chỉ là thời điểm để lại chặng đường 45 năm Vương quốc Anh và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn là dấu mốc quan trọng tạo thêm nhiều cơ hội để cả Vương quốc Anh và Việt Nam xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực giữa hai nước, trong đó có các lĩnh vực hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Anh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu