Ra mắt sách về thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam và Thái Lan sẽ hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD vào năm 2025.

Lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường” do Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam phối hợp soạn thảo, tổ chức tối 14/1 tại thủ đô Bangkok.

Ra mắt sách về thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1Cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên - PV TTXVN tại Thái Lan

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 9 ở Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Thái Lan trên thế giới. Việt Nam và Thái Lan sẽ hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD vào năm 2025.

Cuốn sách bao gồm thông tin về những dấu mốc hợp tác quan trọng, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan trong suốt 45 năm qua; hướng dẫn một số nội dung về đầu tư; câu chuyện thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp hai bên; và danh bạ các doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan có tiềm năng và sẵn sàng hợp tác, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan và Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu