Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Huy động tối đa nguồn lực tài chính cho phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý, sáng 30/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Huy động tối đa nguồn lực tài chính cho phát triển - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ của KBNN - Ảnh: VGP/Thành Chung 

Chúc Tết, biểu dương những thành tích Kho bạc Nhà nước đã đạt được trong 30 năm qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách và hiện đại hóa, tập trung đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, quản lý tốt, an toàn và sử dụng có hiệu quả nhất là tiền và tài sản nhà nước giao.

Đánh trống khai Xuân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội phải đạt được thành tích toàn diện hơn và khá hơn năm 2019, triển khai hoạt động với phương châm “Củng cố nền tảng, chuyển dịch số; tăng trưởng toàn diện, hiệu quả và bền vững”; duy trì nhóm đầu 5 ngân hàng thương mại về chất lượng hoạt động và hiệu quả, là ngân hàng dẫn đầu về ứng dụng số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu