Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần phải xây dựng được một cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết rút thẻ vàng EC là nhiệm vụ phải thực hiện để hướng tới đánh bắt bền vững.

Hôm nay (ngày 17/10), tại Cà Mau, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác có buổi làm việc với các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang và Bình Định về công tác Chống khai thác thủy sản bất hợp tác không khai báo, không theo quy định (IUU).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần phải xây dựng được một cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá - ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Hiếu/VOV

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết rút thẻ vàng EC là nhiệm vụ phải thực hiện để hướng tới đánh bắt bền vững, đảm bảo lợi ích của ngư dân. Phó Thủ tướng lưu ý cần phải xây dựng được một cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá. Bộ đội Biên phòng phải kiểm soát được tàu cá ra khỏi cửa biển, quản lý bằng dữ liệu phần mềm.Về xử lý vi phạm IUU, cần đảm bảo nghiêm nhưng phải hợp tình, hợp lý: “Cần rà soát lại toàn bộ vấn đề đăng kiểm, đăng ký và xóa đăng ký. Chúng ta phải lập, bổ sung dữ liệu này không chỉ cho những tàu đang hoạt động mà kể cả những tàu đã xóa đăng ký. Giao Bộ NN-PTNT chỉ đạo các địa phương có biển và các lực lượng khác làm đồng thời để khắc phục triệt để tình trạng này.”

Theo Bộ NN-PTNT, Việt Nam hiện có 84.720 tàu cá. Tỷ lệ lắp thiết bị giám sát hành trình đạt 98,6%.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu