Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Hợp tác xã cần chủ động mở rộng thị trường dịch vụ kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp để xây dựng Hợp tác xã ngày càng lớn mạnh.
Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: kinhtedothi.vn

Hôm qua, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn tổ chức Hội nghị Định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương cần quan tâm đến mô hình kinh tế tập thể và Hợp tác xã, trong đó lấy người dân làm trung tâm, bằng những lợi ích thiết thực để tạo sức lan tỏa rộng rãi, từ đó thu hút được thêm nhiều thành viên tham gia vào mô hình kinh tế tập thể và Hợp tác xã. Hợp tác xã cần chủ động mở rộng thị trường dịch vụ kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp để xây dựng Hợp tác xã ngày càng lớn mạnh.

Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Thái/ TTXVN

Ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Chỉ khi có Hợp tác xã bền vững, chúng ta mới vượt qua thực trạng của một nền nông nghiệp với một lời nguyền manh mún, nhỏ lẻ. Khi ấy, thu nhập của người nông dân mới được tăng thêm nhờ dựa vào lợi thế qui mô mua chung, tổ chức các dịch vụ chung; Khi và chỉ khi có Hợp tác xã bền vững chúng ta mới hướng đến hình ảnh một chuỗi ngành nghề và nhờ đó tạo ra giá trị gia tăng trong từng công đoạn của chuỗi, khi ấy mới thực sự chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu