Phát triển Đồng bằng sông Hồng “truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững”

Chia sẻ

Phát triển Đồng bằng sông Hồng “truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững” - ảnh 1

(VOV5) - Sáng nay (9/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đồng bằng Sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Vùng Đồng bằng Sông Hồng đã thành lập và hoàn thiện Quy chế, tổ chức làm việc của Hội đồng điều phối vùng; đã phê duyệt quy hoạch 9/11 tỉnh trong vùng, khởi công 7/20 dự án quan trọng của Vùng và đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công tiếp 8 dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận cố gắng của vùng đồng thời đánh giá cao đóng góp của vùng vào kinh tế xã hội của cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu triển khai quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng Sông Hồng phải có sự liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện bền vững, truyền thống. Bảo đảm hiệu quả công tác điều phối, liên kết vùng; tổ chức thực hiện quy hoạch khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; Bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, vùng biển và hải đảo; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát triển Đồng bằng sông Hồng “truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững” - ảnh 2Thủ tướng xem Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: VOV

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu, khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng trên tinh thần "thông thoáng về chính sách, thông suốt về hạ tầng và thông minh về quản trị". Tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh nhưng không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu