Ngành dệt may chuyển đổi để thích ứng trong giai đoạn mới

Chia sẻ
(VOV5) - Năm nay, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 48 tỷ USD. Đây là mục tiêu cần sự nỗ lực lớn.

Để vượt qua những khó khăn thách thức từ cạnh tranh các thị trường, những thách thức do ảnh hưởng của địa chính trị thì chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may rất quan trọng.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cho biết: "Trong giai đoạn mới để có thể vươn mình, phát triển và duy trì vị thế của mình trong chuỗi dệt may toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dệt may Việt Nam nói riêng phải chuyển đổi phương thức kinh doanh từ các đơn vị riêng lẻ, cạnh tranh theo từng doanh nghiệp trở thành một khối chung cạnh tranh trong toàn tập đoàn. Khai thác triệt để mối liên hệ cho sản xuất chuỗi, từ sản xuất nguyên liệu đến sản xuất hàng may mặc. Đặc biệt, phát triển thiết kế hàng hóa dệt may và hướng tới là nhà cung cấp giải pháp trọn gói cho các hãng thời trang trên toàn cầu".

Tính đến ngày 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt gần 12 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu