Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7%

Chia sẻ
(VOV5) - UOB đánh giá sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong quý II/2022, với mức tăng GDP 7,7% đã vượt xa mức dự báo từ các tổ chức nghiên cứu.

Ngân hàng UOB (Singapore) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam từ mức 6,5% trước đó lên 7%. Dự báo này đi kèm giả định không có thêm sự gián đoạn nào do COVID-19 và tăng trưởng GDP của 6 tháng cuối năm là khoảng 7,6 - 7,8%. UOB đánh giá sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong quý II/2022, với mức tăng GDP 7,7% đã vượt xa mức dự báo từ các tổ chức nghiên cứu.

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7% - ảnh 1UOB đánh giá sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong quý II/2022, với mức tăng GDP 7,7% đã vượt xa mức dự báo từ các tổ chức nghiên cứu.

Theo UOB, sự phục hồi mạnh mẽ của tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý II/2022 được thúc đẩy bởi hoạt động sản xuất đã tăng tốc trong quý thứ 4 liên tiếp và sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động dịch vụ đã dần lấy lại đà tăng kể từ đợt giảm cuối cùng trong quý III/2021. Trong nửa đầu năm nay, GDP của Việt Nam tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào mức tăng 9,7% trong lĩnh vực sản xuất và mức tăng 6,6% trong hoạt động dịch vụ.

Về lạm phát, UOB cho rằng áp lực lạm phát có thể được kiểm soát vì tác động chính liên quan đến giá năng lượng trong khi giá thực phẩm vẫn được kiểm soát ở mức tốt. Tuy nhiên, rủi ro gia tăng lạm phát là đáng kể do giá năng lượng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và điều này sẽ tác động sang các thành phần còn lại của nền kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu