Ngân hàng Thế giới dành hơn 300 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo sẽ giúp Việt Nam ưu tiên các dự án năng lượng mặt trời, là những giải pháp xanh hơn và ít phát thải carbon hơn so với điện than.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt hai Chương trình Chính sách Phát triển (DPO) với tổng giá trị 321,5 triệu USD, hỗ trợ các nỗ lực phục hồi của Việt Nam. 

Ngân hàng Thế giới dành hơn 300 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19 - ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ khoản tín dụng 100 triệu USD để tăng cường quản trị đô thị. Ảnh minh họa: TL

Trong đó, khoản tín dụng đầu tiên trong gói hỗ trợ, trị giá 221,5 triệu USD, tập trung vào hỗ trợ các hành động chính sách giúp phục hồi toàn diện hơn, từ chính phủ điện tử và năng lượng tái tạo cho tới hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em và thanh toán di động. Việc hỗ trợ phát triển chính phủ điện tử sẽ giúp thúc đẩy quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi số, nhờ đó các dịch vụ công được cung cấp hiệu quả và toàn diện hơn cho người dân, doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo sẽ giúp Việt Nam ưu tiên các dự án năng lượng mặt trời, là những giải pháp xanh hơn và ít phát thải carbon hơn so với điện than.

Chương trình thứ hai, sử dụng khoản vay 100 triệu USD, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu không gian tích hợp và minh bạch cho quản lý đô thị. Chương trình này cũng được thiết kế để tăng cường quản lý nợ và tài sản công, cải thiện hoạt động cung cấp các dịch vụ ưu tiên của thành phố - ba yếu tố cơ bản để quản lý hiệu quả một thành phố hiện đại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu